Iran chỉ trích tàu chiến Mỹ nổ súng vào tàu cá Ấn Độ

Chính phủ Iran ngày 17/7 đã lên tiếng chỉ trích vụ chiến hạm Hải quân Mỹ nổ súng vào một tàu đánh cá của Ấn Độ ở vùng Vịnh.
Reuters và Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, Chính phủ Iran ngày 17/7 đã lên tiếng chỉ trích vụ chiến hạm Hải quân Mỹ nổ súng vào một tàu đánh cá của Ấn Độ ở vùng Vịnh.

Người đại diện của Bộ Ngoại giao Iran, ông Ramin Mehmanparast, tuyên bố rằng sự hiện diện quân sự của nước ngoài đang đe dọa đến an ninh khu vực.

Trong vụ việc nêu trên, tàu tiếp dầu Rappahannock của Mỹ đang hoạt động ở Vịnh Pécxích, ngoài khơi gần bờ biển của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), đã nổ súng vào một tàu đánh cá Ấn Độ, làm một ngư dân Ấn Độ thiệt mạng và ba người bị thương.

Sau vụ việc này, Ấn Độ đã yêu cầu UAE tiến hành điều tra.

Cùng ngày, những ngư dân phải nhập viện sau khi bị thương trong vụ việc gần cảnh Jebel Ali gần Dubai này đã cho biết họ không nhận được cảnh báo nào trước khi tàu của Mỹ nổ súng, đồng thời tàu của họ đã cố gắng tránh tiếp xúc với tàu của Mỹ.

Trong những tháng gần đây, Hải quân Mỹ đã tăng cường hiện diện tại Vịnh Pécxích để chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống quan hệ với Iran trở nên căng thẳng hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục