Iran chính thức phản đối quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Iran đã trao công hàm phản đối chính thức quan điểm "chống Iran" của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với thỏa thuận hạt nhân mà Iran và 6 cường quốc thế giới ký vào năm 2015.
Iran chính thức phản đối quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin ngày 24/10, một nguồn tin ngoại giao cấp cao của Iran cho hay nước này đã trao công hàm phản đối chính thức quan điểm "chống Iran" của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với thỏa thuận hạt nhân mà Iran và 6 cường quốc thế giới ký vào năm 2015.

Theo nguồn tin giấu tên này, công hàm phản đối của Ngoại trưởng Iran Javad Zarif đã được gửi tới một cơ quan được thành lập theo thỏa thuận hạt nhân nói trên, thông qua Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini.

[Video] Mỹ tuyên bố không cần đồng minh EU ủng hộ trong vấn đề Iran

Trong công hàm, ông Zarif đã đề cập tới những phát biểu của Tổng thống Trump như bằng chứng về việc Mỹ vi phạm các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân, vốn cho phép nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Tehran để đổi lấy việc Iran hạn chế chương trình tên lửa của nước này.

Tuần trước, tại cuộc họp ở Luxembourg, các ngoại trưởng của 28 nước thành viên EU đã tái khẳng định sự ủng hộ của khối nước này đối với thỏa thuận hạt nhân năm 2015, đồng thời kêu gọi Quốc hội Mỹ không tái áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục