Iran chuẩn bị nạp urani tự làm giàu cho lò hạt nhân

Iran dự kiến sẽ nạp urani tự làm giàu ở cấp độ cao cho lò phản ứng hạt nhân tại Tehran lần đầu tiên vào giữa tháng 2 năm 2012.
Hãng thông tấn IRNA cho hay, Iran dự kiến sẽ nạp urani tự làm giàu ở cấp độ cao cho lò phản ứng hạt nhân tại Tehran lần đầu tiên vào giữa tháng 2/2012.

Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi hôm 15/12 tuyên bố: "Trong vòng hai tháng tới, mẻ nhiên liệu đầu tiên được làm giàu trong nước, ở cấp độ 20%, sẽ được nạp vào lò phản ứng tại Tehran vì mục đích nghiên cứu."

Kế hoạch trên được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều tin đồn về các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Việc công bố kế hoạch trên đã gia tăng sự căng thẳng quan hệ giữa Iran với cộng đồng quốc tế liên quan chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Hiện lò phản ứng trên đang vận hành bằng urani được làm giàu ở cấp độ 20% nhập khẩu từ Arrgentina hồi năm 1993, song lượng urani này đến nay gần như đã cạn kiệt.

Các nước phương Tây cho rằng chương trình hạt nhân của Iran "che đậy nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân," cáo buộc mà Tehran cực lực bác bỏ.

Cùng ngày, Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) đã bác bỏ tin của nghị sỹ nước này, ông Avaz Heidarpour nói rằng AEOI sẽ xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mới ở tỉnh Isfahan, miền Trung Iran.

Trước đó, hãng tin địa phương Fars của Iran dẫn lời nghị sĩ Avaz Heidarpour nói rằng Iran dự kiến xây thêm một nhà máy điện hạt nhân ở địa điểm nêu trên vì mục đích dân sự và dự án sẽ được xúc tiến trong ba năm tới.

Cũng theo IRNA, trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi ngày 15/12, đã kêu gọi các nước láng giềng của Iran, trong đó có Afghanistan, "không cho phép việc sử dụng không phận để chống Iran."

Tin cho biết Tehran cũng đã yêu cầu Kabul không cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ và không phận của Afghanistan để thực hiện thêm các chuyến bay do thám.

Ông Salehi tuyên bố rằng việc máy bay do thám không người lái của Mỹ mới đây xâm phạm không phận Iran là "một hành động thù địch."

Tuyên bố của ông Salehi được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta, ngày 14/12 tuyên bố tại Afghanistan rằng các hoạt động do thám sẽ vẫn được tiếp tục.

Mới đây, Iran đã tổ chức trưng bày chiếc máy bay do thám không người lái RQ-170 của Mỹ mà nước này tuyên bố đã bắn hạ hai tuần trước vì xâm phạm không phận của Iran.

Phía Mỹ khẳng định chiếc máy bay này bị rơi do lỗi kỹ thuật và đã đề nghị Iran trao trả nhưng chưa được chấp thuận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục