Iran có máy bay tấn công không người lái tương tự vũ khí Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã phát triển một máy bay tấn công không người lái mới, tương tự như một máy bay không người lái của Mỹ mà Tehran bắn hạ cách đây 5 năm.
Iran có máy bay tấn công không người lái tương tự vũ khí Mỹ ảnh 1Phiên bản máy bay tấn công không người lái của Iran tương tự máy bay RQ-170 Sentinel của Mỹ. (Nguồn: theaviationist.com)

AP ​dẫn nguồn hãng tin bán chính thức Tasnim ngày 1/10 cho hay, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã phát triển một máy bay tấn công không người lái mới, tương tự như một máy bay không người lái của Mỹ mà Tehran bắn hạ cách đây 5 năm.

Theo Tasnim, máy bay không người lái Saegheh do Sư đoàn hàng không vũ trụ của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran phát triển và tương tự như máy bay do thám không người lái RQ-170 Sentinel của Mỹ.

Tuy nhiên, tin trên không công bố thêm chi tiết về tầm bay của chiếc máy bay mới này.

Hồi tháng 12/2011, Iran đã tuyên bố bắn một máy bay không người lái RQ-170 và phát đi hình ảnh của chiếc máy bay được khôi phục này.

Iran cũng tuyên bố đã thu được 3 máy bay do thám ScanEagle. Năm Ngoái, Iran thông báo đã thử nghiệm thành công mô hình máy bay RQ-170 của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục