Iran coi những đề xuất thanh sát các khu quân sự chỉ là "ước mơ"

Theo Người phát ngôn chính phủ Iran Mohammad Bagher Nobakht, nước này sẽ không chấp nhận bất cứ hành động thanh sát thực địa nào và "nhất là các khu quân sự."
Iran coi những đề xuất thanh sát các khu quân sự chỉ là "ước mơ" ảnh 1Một cơ sở được cho là nơi Iran làm giàu urani ở ngoại ô Qom. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, Tehran đã từ chối yêu cầu của quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ về việc cho phép cơ quan giám sát hạt nhân Liên hợp quốc thanh sát các khu quân sự của Iran, cho rằng những đề xuất của Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley chỉ là một "ước mơ."

Người phát ngôn chính phủ Iran Mohammad Bagher Nobakht nói với báo giới yêu cầu của Đại sứ Nikki Haley không đáng để quan tâm. Iran sẽ không chấp nhận bất cứ hành động thanh sát thực địa nào và "nhất là các khu quân sự của chúng tôi."

Ông Nobakht nói trên truyền hình rằng các địa điểm quân sự và tất cả nội dung liên quan đều được phân loại là "thông tin mật."

Đầu tuần trước, Đại sứ Haley cho biết Mỹ muốn thanh sát các địa điểm quân sự và phi quân sự để xác định xem Tehran có hay không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân được ký năm 2015 giữa Iran và các cường quốc trên thế giới. Theo thỏa thuận này, Iran từ bỏ các hoạt động hạt nhân để đổi lại việc các nước dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống Tehran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục