Iran công bố thời điểm đàm phán tiếp theo với Nhóm P5+1

Iran sẽ tiến hành đàm phán cấp chuyên gia với Nhóm P5+1 về chương trình hạt nhân của nước này vào ngày 9-10/12 tới.

Theo AFP, ngày 3/12, Bộ Ngoại giao Iran thông báo Tehran sẽ tiến hành đàm phán cấp chuyên gia với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) về chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo vào ngày 9-10/12 tới, tiếp sau thỏa thuận sơ bộ lịch sử mà 2 bên đạt được hồi tháng trước.

Nữ Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, bà Marzieh Afkham nói: "Đàm phán cấp chuyên gia giữa Iran và Nhóm P5+1 sẽ diễn ra tại thủ đô Vienna của Áo trong 2 ngày 9-10/12, nhằm mở đường cho việc thực thi kế hoạch hành động chung (thỏa thuận sơ bộ giữa Iran và P5+1)."

Theo bà Afkham, các đại diện của IAEA, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát việc thực thi thỏa thuận trên, cũng sẽ tham gia đàm phán này với tư cách là các "quan sát viên" để giúp trao cho họ một "nhận thức toàn diện và chính xác về thỏa thuận hạt nhân giữa Iran với Nhóm P5+1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục