Iran công nhận tư cách 8 ứng cử viên tổng thống

Hội đồng Bảo vệ cách mạng, cơ quan giám sát bầu cử tối cao tại Iran, đã phê chuẩn tư cách 8 ứng cử viên bầu cử Tổng thống sắp tới.
Theo một tuyên bố của Bộ Nội vụ Iran ngày 21/5 cho biết, Hội đồng Bảo vệ cách mạng, cơ quan giám sát bầu cử tối cao tại Iran, đã phê chuẩn 8 ứng cử viên đủ tư cách tham gia cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới.

Trong số 8 ứng cử viên nói trên có Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran Saeed Jalili, Thị trưởng thành phố Tehran Mohammad Bager Qalibaf, cựu Ngoại trưởng Ali-Akbar Velayati, nghị sỹ Gholam- Ali Haddad-Adel và cựu chỉ huy quân đội cao cấp theo đường lối bảo thủ Mohsen Rezaei.

Ông Hassan Rouhani, từng đảm nhận vai trò nhà đàm phán hạt nhân của Iran và cựu Bộ trưởng Dầu mỏ-Viễn thông Mohammad Gharazi cũng có tên trong danh sách của Hội đồng Bảo vệ cách mạng Iran.

Ngoài ra, ông Mohammad-Reza Aref, người từng đảm nhận chức Phó Tổng thống dưới thời cựu Tổng thống Mohammad Khatami, vốn được coi là ứng cử viên đầy triển vọng, cũng được xác nhận có đủ tư cách tham gia cuộc bầu cử Tổng thống trong tháng 6.

Cũng theo tuyên bố của Bộ Nội vụ Iran, hai ứng cử viên tiềm năng là cựu tổng thống có quan điểm ôn hòa Akbar Hashemi Rafsanjani và cựu quan chức chính phủ, đồng thời là con rể của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, Efandiar Rahim Mashaie đã bị cấm tham gia tranh cử mà bộ trên không cho biết lý do cụ thể.

Trong phản ứng liên quan, Masai cho rằng quyết định trên là không công bằng và sẽ kiến nghị lên lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Trong khi đó, phần lớn các nhóm cải cách và chính trị gia ôn hòa đã bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Rafsanjani.

Theo Bộ Nội vụ Iran đã có 686 ứng cử viên đăng ký tham gia cuộc bầu cử tổng thống quốc gia Hồi giáo này, dự kiến diễn ra vào ngày 14/6 tới. Sau khi được phê chuẩn đủ tư cách tham gia bầu cử, 8 ứng viên trên sẽ bắt đầu chiến dịch tranh cử đến hết ngày 13/6 tới.

Hiến pháp Iran quy định tổng thống có nhiệm kỳ 4 năm, phải là người theo đạo Hồi và không được tại vị quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Do đó, Tổng thống đương nhiệm Ahmadinejad không được tranh cử lần này vì đã cầm quyền 8 năm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục