Iran cương quyết không từ bỏ quyền làm giàu urani

Iran sẽ không ký thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc thế giới, trừ phi quốc tế công nhận quyền làm giàu urani của nước này.

Ngày 21/11, ông Micheal Mann, người phát ngôn của Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton cho biết cuộc đàm phán giữa Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và bà Ashton trong vai trò đại diện cho Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) "rất chi tiết và có ý nghĩa."

Các nhà ngoại giao nhận định cuộc đàm phán đã đề cập tới mọi "ngóc ngách" của vấn đề, tập trung vào những điểm bất đồng, và mang tính xây dựng, song cũng thừa nhận "vẫn còn tồn tại những điểm khác biệt trong quan điểm của mỗi bên."Tuy nhiên, giới ngoại giao có vẻ lạc quan rằng cuộc đàm phán sẽ không đổ vỡ như những lần trước và có thể sẽ kéo dài đến ngày 23/11.

Về phía mình, tại ngày đàm phán thứ hai, Iran vẫn khẳng định quyền làm giàu urani. Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẽ không ký thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc thế giới, trừ phi quốc tế công nhận quyền làm giàu urani của nước cộng hòa Hồi giáo này.

Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn phát biểu của ông Araghchi trên tài khoản cá nhân tại trang mạng Twitter nêu rõ: "Mọi thỏa thuận mà không bao hàm quyền làm giàu urani (của Iran) một cách trọn vẹn sẽ không được chấp nhận."

Trước thềm vòng đàm phán, lãnh tụ tinh thần Iran, Đại Giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei cũng khẳng định Iran sẽ không lùi bước trong việc bảo vệ quyền lợi quốc gia, đặc biệt là quyết tâm phát triển hạt nhân. Ông lên tiếng chỉ trích Pháp, cho rằng nhóm P5+1 và Iran lẽ ra đã đạt được thỏa thuận tạm thời trong cuộc đàm phán diễn ra đầu tháng này nếu không có tuyên bố vào phút chót của Pháp yêu cầu Iran phải ngừng xây dựng nhà máy sản xuất plutoni Arak và đề nghị xóa bỏ ngôn từ ngầm thừa nhận quyền làm giàu urani của Tehran.

Theo một số nguồn thạo tin tại Geneva, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry có thể sẽ bay sang Thụy Sĩ để cùng tham gia với các trưởng đoàn đàm phán của nhóm P5+1 trong nỗ lực mới nhằm đạt được một thỏa thuận tạm thời khai thông tình trạng bế tắc kéo dài trong thời gian qua với Iran. Nếu vậy, đây là lần thứ hai trong vòng 2 tuần, ông Kerry đến Geneva để thảo luận về vấn đề hạt nhân Iran. Vòng đàm phán trước diễn ra từ ngày 7-9/11 đã không đạt được kết quả gì.

Liên quan đến diễn biến cuộc đàm phán tại Geneva, thủ lĩnh phe đa số tại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Harry Reid, tuyên bố rằng nếu các cuộc đàm phán trên không đạt kết quả, Thượng viện Mỹ sẽ tiến tới việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran vào tháng 12 tới.

Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power cho biết Washington sẽ nới lỏng các biện pháp trừng phạt, giảm 6 tỷ USD thiệt hại cho Iran, nếu nước này đồng ý hạn chế phát triển chương trình hạt nhân gây tranh cãi của mình.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này lạc quan về cuộc đàm phán giữa nhóm P5+1 và Iran. Theo ông, Moskva hy vọng rằng sẽ tìm được những giải pháp tháo gỡ các bên cùng chấp nhận được trong thời gian sớm nhất. Tổng thống Putin khẳng định các cuộc đàm phán giữa nhóm P5+1 và Iran cho thấy hiện đang có những cơ hội (cho vấn đề này)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục