Iran đã bắt đầu lắp đặt các máy li tâm thế hệ mới

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết nước này tháng trước đã bắt đầu lắp đặt các máy li tâm làm giàu urani thế hệ mới.
Theo Reuters, ngày 13/2, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Fereydoun Abbasi-Davani cho biết nước này tháng trước đã bắt đầu lắp đặt các máy li tâm làm giàu urani thế hệ mới tại cơ sở hạt nhân Natanz.

Hãng thông tấn ISNA dẫn lời ông Abbasi-Davani nói: “Chúng tôi đã sản xuất những máy li tâm này theo kế hoạch và đang từng bước lắp đặt để hoàn tất quá trình thử nghiệm liên quan đến các thiết bị thế hệ mới này.”

Trong khi đó theo hãng thông tấn Fars, ông Abbasi-Davani ngày 13/2 cũng cho hay các máy li tâm thế hệ mới này chuyên dùng để làm giàu urani cấp độ thấp hơn với độ tinh khiết dưới 5% chứ không phải ở mức độ cao hơn đến 20% mà hầu hết các quốc gia phương Tây lo ngại.

Trước đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế thông báo với các quốc gia thành viên rằng Iran đã công bố các kế hoạch lắp đặt và vận hành những máy làm giàu urani tân tiến và đây sẽ là một bước nhảy vọt về công nghệ cho phép Tehran tăng tốc đáng kể chương trình khiến phương Tây lo ngại có thể được sử dụng để phát triển vũ khí hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục