Iran đã đề nghị đàm phán với Nhóm P5+1 tại Cairo

Ngoại trưởng Iran Salehi cho biết nước này đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán tiếp theo với Nhóm P5+1 sẽ diễn ra tại thủ đô Cairo.
Ngày 23/1, Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi cho biết nước này đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán tiếp theo với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) sẽ diễn ra tại thủ đô Cairo của Ai Cập.

Theo hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran, đề xuất trên của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã được ông Salehi đề cập trong chuyến thăm Cairo mới đây và được phía Ai Cập hoan nghênh. Hiện các quan chức Ai Cập đang thăm dò ý kiến của các thành viên Nhóm P5+1.

Ngoại trưởng Iran cũng cho biết hiện có một số nước, trong đó có Kazakhstan, Turkmenistan, Thụy Sĩ và Thụy Điển bày tỏ ý định sẵn sàng đăng cai vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran và Nhóm P5+1.

Tuần trước, báo chí Iran từng đề cập đến Geneva, Istanbul và "một vài thành phố khác" như những địa điểm có khả năng tổ chức vòng đàm phán tiếp theo về chương trình hạt nhân của nước này.

[Iran và P5+1 đàm phán hạt nhân vào cuối tháng 1]

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, phát biểu tại cuộc họp báo thường niên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố ông tin tưởng Nhóm P5+1 sẽ tiến hành vòng đàm phán hạt nhân mới với Tehran dù địa điểm chưa được thống nhất.

Ông Lavrov cũng đồng thời cảnh báo Israel và phương Tây không thực hiện bất kỳ hành động tấn công quân sự nào nhằm vào các cơ sở hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga ngỏ ý rằng Tehran nên khẩn trương hợp tác liên quan tới việc thanh sát các địa điểm hạt nhân tại Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục