Iran đã sớm phá hủy chiến dịch "sức ép tối đa" của Mỹ

Hãng tin THX dẫn lời Phó Tổng thống thứ nhất của Iran Es'haq Jahangiri nêu rõ: "Những người Mỹ đã học được rằng chiến dịch sức ép tối đa không khả thi với Iran."
Iran đã sớm phá hủy chiến dịch "sức ép tối đa" của Mỹ ảnh 1Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri. (Nguồn: Reuters)

THX đưa tin, Hãng thông tấn IRNA dẫn lời Phó Tổng thống thứ nhất của Iran Es'haq Jahangiri ngày 1/10 tuyên bố đất nước ông đã sớm phá hủy chiến dịch "sức ép tối đa" của Mỹ nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.

Hãng tin IRNA dẫn lời ông Es'haq Jahangiri nêu rõ: "Những người Mỹ đã học được rằng chiến dịch sức ép tối đa không khả thi với Iran."

[Iran khoe đã tạo ra 'một mạng lưới kho vũ khí ngầm' tinh vi]

Theo ông Es'haq Jahangiri, nhờ sự đoàn kết và thống nhất trong nhân dân Iran, Tehran sẽ vượt qua mọi thử thách gay go do "các lệnh trừng phạt áp bức" của Mỹ gây ra.

Ông Es'haq Jahangiri cũng kêu gọi "thận trọng" về cái mà ông đã gọi là điều kiện "quan trọng" của khu vực vốn đã biến khu vực này thành nơi "thu gom thuốc súng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục