Iran đã thử thành công tên lửa tầm trung Sejil

Tên lửa 2 tầng Sejil do Iran sản xuất, có khả năng bay đến các mục tiêu cách 2.000km, tới Israel, các nước Arập, một số nước châu Âu.
Đài truyền hình Iran cho biết ngày 16/12, Iran đã thử thành công tên lửa tầm trung Sejil 2.

Thông báo cho biết tên lửa 2 tầng Sejil do Iran tự sản xuất, sử dụng nhiên liệu rắn, có khả năng bay đến các mục tiêu cách 2.000km, tới Israel, các nước Arập và một số nước châu Âu, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Tên lửa Sejil có tầm bắn xa hơn tên lửa Shahab.

Việc thử nghiệm tên lửa này là một phần trong kế hoạch dài hạn của Iran nhằm bảo vệ biên giới của nước này.

Trước đó, cuối tháng 9, Iran cũng đã thử tên lửa Sejil và tên lửa Shahab-3.

Việc thử tên lửa diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Iran và phương Tây tiếp tục căng thẳng. Washington cho rằng việc thử tên lửa là "sự khiêu khích" và nhắc lại yêu cầu đòi Iran hủy bỏ chương trình hạt nhân.

Nhằm gia tăng áp lực buộc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân, ngày 15/12, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty nước ngoài cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp xăng dầu cho Iran.

Trong khi đó, Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm phục vụ mục đích dân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục