Iran đã xác nhận thỏa thuận đổi dầu lấy ngũ cốc với Nga

Nhà chức trách Iran đã xác nhận với hãng thông tấn RIA Novosti về sự tồn tại của thỏa thuận Nga cung cấp ngũ cốc cho Tehran để đổi lấy dầu.
Iran đã xác nhận thỏa thuận đổi dầu lấy ngũ cốc với Nga ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, nhà chức trách Iran đã xác nhận với hãng thông tấn RIA Novosti về sự tồn tại của thỏa thuận Nga cung cấp ngũ cốc cho Tehran để đổi lấy dầu.

Một đại diện cho Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Iran Mohammad Reza Nematzade xác nhận “việc giao hàng theo thỏa thuận sẽ bắt đầu từ ngũ cốc.”

Trước đó, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev cho biết trong thời gian tới, Nga có kế hoạch bắt đầu cung cấp ngũ cốc và hàng công nghiệp để đổi lấy dầu. Ông Ulyukayev lưu ý rằng hiện còn sớm để nói về thời điểm chính xác bắt đầu việc trao đổi.

Thông tin về giao dịch trao đổi hàng hóa - nhiên liệu có thể giữa Nga và Iran đã được hãng tin Reuters thông báo đầu tiên vào đầu tháng 1/2014.

Đến đầu tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexandr Novak tuyên bố Nga không tiến hành đàm phán tiếp nhận dầu từ Iran bằng cách trao đổi, tuy nhiên ông nhấn mạnh rằng khả năng thực hiện giao dịch này là có. Sau đó, Tổng thống Iran Hassan Rohani thông báo Iran và Nga đã đạt được tiến bộ đáng kể về giao dịch hàng hóa-nhiên liệu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục