Iran đang chế tạo 7 vệ tinh mới

Bộ trưởng Viễn thông Iran Mohammad Soleymani ngày 12/2 tuyên bố nước này đang chế tạo 7 vệ tinh mới, trong đó ba vệ tinh sẽ được đưa vào quỹ đạo cao.

Bộ trưởng Viễn thông Iran Mohammad Soleymani ngày 12/2 tuyên bố nước này đang chế tạo 7 vệ tinh mới, trong đó ba vệ tinh sẽ được đưa vào quỹ đạo cao.

Trang web của Đài phát thanh Iran dẫn lời ông Soleymani cho biết bảy vệ tinh mới hoàn toàn do các nhà khoa học Iran chế tạo, trong đó có bốn vệ tinh quỹ đạo thấp nặng dưới 100kg và ba vệ tinh có thể hoạt động ở độ cao gần 36.000km so với bề mặt Trái Đất.

Tuyên bố trên được đưa ra chưa đầy hai tuần sau khi Iran phóng vệ tinh tự tạo đầu tiên mang tên Hy vọng (Omid), sự kiện khiến các nước phương Tây lo ngại trong bối cảnh vấn đề hạt nhân của Iran vẫn bế tắc. Phương Tây cho rằng công nghệ tên lửa tầm xa để phóng vệ tinh có thể được dùng để phóng đầu đạn hạt nhân.

Ông Soleymani cho biết vệ tinh Hy vọng, được phóng lên quỹ đạo ngày 2/2, đang thực hiện thành công nhiệm vụ của mình. Theo báo chí Iran, vệ tinh Hy vọng sẽ trở về Trái Đất mang theo các dữ liệu thu được trong vòng 1- 3 tháng tới.

Iran bác bỏ cáo buộc Teheran đang tìm cách sản xuất vũ khí nguyên tử, nhấn mạnh rằng các chương trình hạt nhân và vũ trụ của Iran chỉ nhằm mục đích hòa bình. Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố việc Iran phóng vệ tinh Hy vọng lên quỹ đạo đánh dấu thành tựu công nghệ của nước này và phá vỡ sự độc quyền của phương Tây trong lĩnh vực khoa học./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục