Iran: Đánh bom liều chết, hơn 20 người thiệt mạng

Ít nhất 21 người chết, 100 người bị thương trong hai vụ đánh bom liều chết liên tiếp tối 15/7 tại một thánh đường Hồi giáo ở Iran.
Ít nhất 21 người thiệt mạng, 100 người bị thương trong hai vụ đánh bom liều chết xảy ra liên tiếp tối 15/7 tại một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Zahedan, thủ phủ tỉnh Sistan-Baluchistan ở Đông Nam Iran.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin hai vụ đánh bom xảy ra chỉ cách nhau ít phút ngay phía trước Đại Thánh đường Jamia của thành phố Zahedan, trong lúc các tín đồ đang làm lễ kỷ niệm ngày sinh của giáo sĩ Hussein, cháu của Nhà tiên tri Mohammed.

Trong số những người thiệt mạng có các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC).

Các quan chức thành phố Zahedan cho biết kẻ thực hiện vụ tấn công đầu tiên là nam giới cải trang thành phụ nữ. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Iran Ali Abdollahi lên án vụ tấn công trên là một "hành động khủng bố."

Nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Sunny Jundallah-Những chiến binh của Chúa, đã nhận trách nhiệm về hai vụ đánh bom trên.

Trong thư điện tử gửi tới kênh truyền hình al-Arabiya, nhóm Jundallah tuyên bố vụ tấn công trên nhằm trả đũa việc nhà chức trách Iran xử tử thủ lĩnh của nhóm này là Abdolmalek Rigi hồi tháng Sáu vừa qua. Đối tượng trực tiếp thực hiện đánh bom liều chết là hai người thuộc dòng họ Rigi.

Nhóm phiến quân này cũng cảnh báo sẽ tiến hành thêm nhiều vụ tấn công.

Tỉnh Sistan-Baluchistan là thánh địa của Jundallah. Nhóm này từng nhận trách nhiệm về các vụ đánh bom làm rất nhiều người thiệt mạng trong những năm gần đây. Nhà chức trách Iran cáo buộc nhóm phiến quân này đứng đằng sau hàng loạt vụ khủng bố, đánh bom và bắt cóc con tin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục