Iran đáp trả phương Tây can thiệp việc nội bộ

Đại giáo chủ Khamenei cảnh báo Tehran sẽ đáp trả mạnh mẽ việc giới lãnh đạo phương Tây "can thiệp vào công việc nội bộ của Iran".
Đại giáo chủ Ali Khamenei cảnh báo rằng Tehran sẽ đáp trả mạnh mẽ việc giới lãnh đạo phương Tây "can thiệp vào công việc nội bộ của Iran".

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp tại Tehran, ông Khamenei khẳng định "sẽ dùng nắm đấm thép" để đáp trả nếu nước ngoài tiếp tục can thiệp vào công việc nội bộ của Iran.

Ông Khamenei còn nhấn mạnh rằng hành động can thiệp đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đối với quan hệ giữa họ với Iran trong tương lai.

Các lãnh đạo Iran cáo buộc phương Tây, đặc biệt là Anh và Mỹ, tìm cách gây bất ổn tại Iran sau cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Trước đó, Tehran đã bắt giữ 9 nhân viên làm việc cho Đại sứ quán Anh tại Iran, cáo buộc những người này xúi giục bạo động trong các cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử tổng thống. Đến ngày 6/7, tám trong số 9 nhân viên trên đã được thả.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Gordon Brown cũng cảnh báo Tehran về vụ bắt giữ các nhân viên sứ quán Anh và trục xuất các nhà ngoại giao của nước này.

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 6/7 tại Pháp, ông Brown khẳng định London sẽ "buộc phải hành động cùng với các đối tác châu Âu" nếu các hành động trên của Iran còn tiếp diễn./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục