Iran đạt thỏa thuận cấp vốn mua máy bay dân dụng của Mỹ

Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing của Mỹ vừa đạt được thỏa thuận với ngân hàng Mỹ và ngân hàng Nhật Bản để cung cấp tài chính cho Iran mua máy bay dân dụng của Mỹ.
Iran đạt thỏa thuận cấp vốn mua máy bay dân dụng của Mỹ ảnh 1(Nguồn: AP)

Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing của Mỹ vừa đạt được thỏa thuận với ngân hàng Mỹ và ngân hàng Nhật Bản để cung cấp tài chính cho Iran mua máy bay dân dụng của Mỹ.

Báo chí Iran ngày 17/10 đã trích dẫn nguồn tin của Chính phủ nước này cho biết theo thỏa thuận trên, việc Iran mua các máy bay dân sự của Boeing sẽ được cấp vốn thông qua một ngân hàng Nhật Bản.

Thỏa thuận này được đưa ra sau khi Mỹ quyết định loại bỏ trở ngại cuối cùng đối với các nhà sản xuất máy bay phương Tây để có thể bán máy bay cho Iran theo hợp đồng đã ký kết, sau khi thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc, được biết đến với cái tên Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), có hiệu lực.

Trước đó, tháng 1/2016, Iran đã ký kết hợp đồng khổng lồ với tập đoàn sản xuất máy bay châu Âu Airbus, trị giá khoảng 27 tỷ USD, để mua 118 máy bay dân dụng của hãng này, nhân chuyến thăm chính thức tới Pháp của Tổng thống Iran Hassan Rouhani.

Tháng 6/2016, Iran cũng đã ký một thỏa thuận với tập đoàn Boeing, trị giá khoảng 25 tỷ USD, để mua 100 máy bay chở khách hiện đại, nhưng hợp đồng này chưa được thực hiện do vướng mắc về cách thức thanh toán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục