Iran đẩy trách nhiệm về vấn đề hạt nhân sang Nhóm P5+1

Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Ali Larijani ngày 12/1 nhận định rằng việc ký thỏa thuận cuối cùng về vấn đề hạt nhân của Tehran dường như chỉ còn phụ thuộc vào Nhóm P5+1.
Iran đẩy trách nhiệm về vấn đề hạt nhân sang Nhóm P5+1 ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani. (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Ali Larijani ngày 12/1 nhận định rằng việc ký thỏa thuận cuối cùng về vấn đề hạt nhân của Tehran dường như chỉ còn phụ thuộc vào Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức).

Phát biểu ở thủ đô Tehran, ông Larijani nói: "Thỏa thuận hạt nhân cuối cùng sẽ được ký nếu như Nhóm P5+1 hành động một cách thực tế, công nhận quyền của Iran được sử dụng năng lượng hạt nhân vào các mục đích dân sự và không gây áp lực chính trị cũng như đe dọa cấm vận trên bàn đàm phán.”

Ông Larijani cho rằng vấn đề nóng trong khu vực (Trung Đông) hiện nay là hoạt động của các băng nhóm, tổ chức khủng bố và cực đoan.

Theo ông, việc một số quốc gia trong vùng tiếp tục bảo trợ khủng bố cũng như việc một số nước Phương Tây sử dụng các băng nhóm khủng bố phục vụ lợi ích riêng của họ là những nguyên nhân chính làm gia tăng mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố trong khu vực và toàn thế giới nói chung./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục