Iran đề nghị mua 950 tấn tinh chất unari từ Kazakhstan

Tehran đã đề nghị mua 950 tấn tinh chất urani từ Kazakhstan trong vòng 3 năm tới để phục vụ cho phát triển chương trình hạt nhân dân sự của nước này.
Iran đề nghị mua 950 tấn tinh chất unari từ Kazakhstan ảnh 1Lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak tại thành phố Arak, miền trung Iran. (Nguồn: AP/TTXVN)

Theo AFP, Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi ngày 25/2 cho biết Tehran đã đề nghị mua 950 tấn tinh chất urani từ Kazakhstan trong vòng 3 năm tới để phục vụ cho phát triển chương trình hạt nhân dân sự của nước này.

Ông Salehi nhấn mạnh rằng việc mua urani nói trên phải thực hiện xong "trong vòng 3 năm," đồng thời nêu rõ: "650 tấn sẽ được nhập khẩu vào Iran trong hai chuyến hàng và 300 tấn còn lại sẽ được đưa đến Iran vào năm thứ ba." 

Theo Thỏa thuận hạt nhân Iran, nhiều máy ly tâm của nước này đã bị loại bỏ, tuy nhiên Iran vẫn có quyền làm giàu urani ở mức 3,5% và bán cho nước ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục