Iran dọa hủy thỏa thuận

Iran dọa hủy thỏa thuận urani nếu bị trừng phạt

Tehran có thể hủy thỏa thuận vận chuyển urani ra nước ngoài nếu Hội đồng Bảo an Liêp hợp quốc thông qua nghị quyết trừng phạt.
Phó Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Reza Bahonar ngày 20/5 tuyên bố Tehran có thể hủy thỏa thuận vận chuyển urani làm giàu ở cấp độ thấp (LEU) của Iran ra nước ngoài nếu Hội đồng Bảo an Liêp hợp quốc thông qua nghị quyết trừng phạt thứ tư nhằm vào Iran.

Thỏa thuận trên vừa được Iran ký với Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil hôm 17/5 nhằm vận chuyển 1,2 tấn LEU sang Thổ Nhĩ Kỳ, đổi lại 200kg nhiên liệu hạt nhân do phương Tây cung cấp để dùng cho các lò phản ứng nghiên cứu ở Tehran.

Tuy nhiên, một ngày sau khi ba nước ký kết thỏa thuận này, Hội đồng Bảo an đã lưu hành một dự thảo nghị quyết trừng phạt mới đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trước đó cho biết dự thảo đã nhận được sự ủng hộ của Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil - hai nước thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an - đã gửi một bức thư chung đề nghị Hội đồng Bảo an tin tưởng vào thỏa thuận vừa đạt được với Iran và thúc giục Hội đồng Bảo an bác bỏ dự thảo trừng phạt nước này.

Tuy nhiên, phương Tây hoài nghi rằng thỏa thuận giữa ba nước chỉ là một chiến thuật nhằm tránh hoặc trì hoãn việc Tehran bị siết chặt trừng phạt.

Theo họ, ngay cả khi Iran từ bỏ 1,2 tấn LEU như thương lượng ban đầu với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Tehran vẫn còn đủ urani để chế tạo bom hạt nhân.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates lập luận rằng các biện pháp trừng phạt mới, cùng các biện pháp bổ sung của các chính phủ, có thể buộc Tehran thay đổi thái độ về việc làm giàu urani.

Theo ông Gates, các biện pháp trừng phạt mới sẽ tạo "cơ sở pháp lý" cho các nước và các tổ chức, trong đó có Liên minh châu Âu (EU), thực thi hành động cứng rắn với Tehran buộc nước này ngừng chương trình hạt nhân mà phương Tây nghi là nhằm mục đích quân sự.

Theo một quan chức Mỹ ở New York, dự thảo nghị quyết thứ tư đối với Iran sẽ mở rộng lệnh cấm vận vũ khí hiện nay, các biện pháp chống lại lĩnh vực ngân hàng của Iran, cấm Iran khai thác urani và phát triển tên lửa đạn đạo ở nước ngoài.

Dự kiến, các biện pháp trừng phạt mới chống Iran sẽ là một chủ đề được bàn thảo tại cuộc Đối thoại Kinh tế và Chiến lược thường niên Mỹ-Trung lần thứ hai, diễn ra tuần tới ở Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục