Iran đòi LHQ dỡ bỏ các nghị quyết về chương trình hạt nhân

Ngày 5/4, Ngoại trưởng Iran tuyên bố tất cả các nghị quyết của HĐBA LHQ liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran sẽ phải được dỡ bỏ ngay.
Iran đòi LHQ dỡ bỏ các nghị quyết về chương trình hạt nhân ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif trong thời gian đàm phán tại Lausanne, ngày 1/4 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters ddwa tin, ngày 5/4, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố tất cả các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran sẽ phải được dỡ bỏ ngay lập tức nếu một thỏa thuận hạt nhân cuối cùng được nhất trí.

Ông Zarif, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran, đã được đám đông chào đón nồng hậu khi trở về Tehran vào sáng 3/4 vừa qua, hiện đang phải thuyết phục dư luận trong nước rằng các cuộc đàm phán đang hướng tới một thỏa thuận cuối cùng phù hợp với lợi ích của Iran.

Ông một mực khẳng định rằng Iran đã đàm phán trên thế mạnh để đạt được một thỏa thuận sơ bộ có lợi và nói: "Họ đã nhận ra rằng không thể xóa sổ chương trình hạt nhân của Iran"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục