Iran: Đồng minh của ông Rouhani giành 30 ghế Quốc hội ở Tehran

Với 90% số phiếu được kiểm trong cuộc bầu cử Quốc hội 290 ghế hôm 26/2 vừa qua, các đồng minh của Tổng thống Hassan Rouhani đã giành toàn bộ 30 ghế trong Quốc hội ở Tehran.
Iran: Đồng minh của ông Rouhani giành 30 ghế Quốc hội ở Tehran ảnh 1Công tác kiểm phiếu sau cuộc bầu cử. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, truyền hình nhà nước Iran ngày 28/2 đưa tin với 90% số phiếu được kiểm trong cuộc bầu cử Quốc hội 290 ghế hôm 26/2 vừa qua, các đồng minh của Tổng thống Hassan Rouhani đã giành toàn bộ 30 ghế trong Quốc hội ở Tehran.

Theo kết quả sơ bộ do Bộ Nội vụ công bố cùng ngày, Đảng List of Hope (Danh sách Hy vọng) thân Tổng thống Rouhani, do nhà cải cách Mohammad Reza Aref đứng đầu, đã đánh bại ứng cử viên số 1 của phe bảo thủ Gholam-Ali Hadad Adel ở thủ đô.

Trước đó, ngày 27/2, kết quả sơ bộ cuộc tổng tuyển cử tại Iran cho thấy phe cải cách ở nước này đã giành được 29/30 ghế dành cho khu vực thủ đô Tehran.

Trong khi đó, phe bảo thủ chỉ kiểm soát duy nhất 1 ghế. Tại Tehran có hơn 1.000 ứng cử viên cạnh tranh 30 ghế trong Quốc hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục