Iran đồng ý đàm phán P5+1 không kèm điều kiện

Tehran sẽ chấp thuận đàm phán với nhóm P5+1 mà không kèm theo "các điều kiện tiên quyết" về chương trình hạt nhân của nước này.
Reuters đưa tin, Đại sứ Iran tại Nga Seyed Mahmoud-Reza Sajjadi ngày 16/2 cho biết Tehran sẽ chấp thuận đàm phán với nhóm P5+1 (gồm năm Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) mà không kèm theo "các điều kiện tiên quyết" về chương trình hạt nhân của nước này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Mátxcơva, ông Sajjadi nói: "Tôi nghĩ hai bên đều hiểu rằng không nên có các điều kiện tiên quyết cho những cuộc đàm phán này."

Trước đó, ngày 15/2, Truyền hình Iran đưa tin chính phủ nước này đã chuyển một bức thư cho Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh Châu Âu, bà Catherine Ashton, trong đó bày tỏ Iran sẵn sàng "tham gia các cuộc đàm phán mới về chương trình hạt nhân của nước này theo hướng xây dựng."

Liên quan những tuyên bố của Iran về thành tựu hạt nhân mới của nước này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak nói những tuyên bố của Tehran là cường điệu, song nỗ lực theo đuổi hạt nhân của Iran vẫn là mối đe dọa.

Ông Barak cũng nghi ngờ việc Iran nói "một hệ thống mới" các máy li tâm của nước này đã đi vào hoạt động./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục