Iran đưa ra đề xuất trao đổi các tù nhân với Mỹ

Iran sẽ trả tự do cho 3 người Mỹ đang bị giam tại nước này nếu Washington có cách đối xử tương tự với công dân Iran đang bị giam ở Mỹ.
Ngày 7/2, Bộ Ngoại giao Iran cho biết sẽ có "cách tiếp cận tích cực" đối với trường hợp ba công dân Mỹ đang bị giam giữ tại nước này nếu Washington trả tự do cho các công dân Iran đang bị giam giữ ở Mỹ.

Phía Iran cho biết hiện có 11 công dân của họ đang phải ngồi tù ở Mỹ, trong đó có một nhà khoa học hạt nhân mất tích tại Arập Xêút năm 2009, trong khi đó, có ba người Mỹ bị Iran bắt giữ hồi giữa năm ngoái do xâm nhập trái phép lãnh thổ từ biên giới với Iraq.

Hãng thông tấn Mehr dẫn lời người phát ngôn Bộ ngoại giao Iran, ông Ramin Mehmanparast khẳng định: "Nếu Mỹ đối xử với các công dân Iran dựa trên các giá trị nhân đạo, phù hợp với luật pháp quốc tế, không sử dụng họ vào các mục đích chính trị, và trả tự do cho họ, thì chúng tôi sẽ coi đây là một động thái tích cực và sẽ có cách đối xử tương tự đối với ba công dân Mỹ kể trên."

Phía Mỹ chưa có phản ứng gì về đề nghị trên.

Trước đó, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cho biết Washington và Tehran đang đàm phán về khả năng trao đổi tù nhân, song giới chức Mỹ đã bác bỏ thông tin này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục