Iran được mời tham dự hội nghị Geneva 2 bàn về Syria

Ngày 19/1, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho biết ông đã mời Iran tham dự hội nghị hòa bình Syria.
Iran được mời tham dự hội nghị Geneva 2 bàn về Syria ảnh 1Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. (Nguồn: AFP)

Ngày 19/1, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho biết ông đã mời Iran tham dự hội nghị hòa bình Syria vào ngày 22/1 tại Montreux của Thụy Sỹ.

Theo Tổng Thư ký Ban Ki-moon, Tehran đã cam kết đóng một "vai trò tích cực và mang tính xây dựng" nếu được đề nghị tham dự, đồng thời đã chấp nhận lời mời này.

Trong diễn biến liên quan, truyền thông và giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ngày 19/1, lực lượng an ninh nước này đã chặn và lục soát 7 xe tải gần biên giới Syria bị tình nghi chở vũ khí, song đã để họ đi tiếp sau khi phát hiện ra có các nhân viên tình báo của Thổ Nhĩ Kỳ ở trên xe.

Trong khi đó, tờ Daily Telegraph của Anh số ra ngày 20/1 đăng bài phỏng vấn với một thành viên đào tẩu khỏi nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIS/ISIL) cho biết mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đang huấn luyện cho hàng trăm người Anh chiến đấu ở Syria để trở thành phần tử thánh chiến Hồi giáo và kêu gọi họ thực hiện các cuộc tấn công khi trở về nước.

Thành viên có tên Murad này cho hay: "Những người nước ngoài tự hào về vụ tấn công ngày 11/9 và đánh bom ở London. Chiến binh Hồi giáo người Anh, Pháp và Mỹ đã thảo luận về địa điểm họ muốn đánh bom và tấn công liều chết tại châu Âu và Mỹ. Người Mỹ nói rằng anh ta mơ ước làm nổ tung Nhà Trắng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục