Iran gia hạn thẩm tra tư cách ứng viên tổng thống

Hội đồng Bảo vệ Cách mạng Iran đã quyết định kéo dài thời hạn thẩm tra tư cách các ứng cử viên tổng thống thêm 5 ngày.
Ngày 16/5, Hội đồng Bảo vệ Cách mạng - cơ quan giám sát bầu cử tối cao tại Iran - đã quyết định kéo dài thời hạn thẩm tra tư cách các ứng cử viên tổng thống thêm 5 ngày.

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên của hội đồng trên, ông Abbas-Ali Kadkhodaei, cho biết danh sách các ứng cử viên cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 21/5, thay vì ngày 16/5 như kế hoạch.

Theo Luật bầu cử Iran, Hội đồng Bảo vệ Cách mạng gồm 12 thành viên phải công bố danh sách các ứng cử viên đã được phê duyệt trong vòng 5 ngày sau khi kết thúc thời hạn đăng ký ứng cử. Tuy nhiên, quãng thời gian này có thể kéo dài thêm 5 ngày nếu cần thiết. Trong khi đó, những ứng cử viên bị hội đồng xóa tên cũng sẽ có 5 ngày tiếp theo để khiếu nại. Những ứng cử viên trong danh sách cuối cùng sẽ có thời gian tranh cử đến ngày 12/6, hai ngày trước khi cuộc bầu cử chính thức bắt đầu.

Trong số các ứng viên nặng ký có cựu Tổng thống và là Chủ tịch Hội đồng Điều hợp Akbar Hashemi Rafsanjani, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Saeed Jalili, cựu Chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia và hiện là Thị trưởng thành phố Tehran Mohammad Bager Qalibaf, Thư ký Hội đồng Điều phối Mohsen Rezaei, Phó Tổng thống thứ nhất Mohammad Reza Rahimi, cựu Phó Tổng thống Mohammad-Reza Aref, Phó Chủ tịch Quốc hội Mohammad-Hassan Aboutorabi-Fard, em trai đương kim tổng thống là Davoud Ahmadinejad cùng nhiều bộ trưởng và cựu bộ trưởng.

Danh sách còn có 2 ứng cử viên nổi bật khác gồm ông Ali Akbar Velayati - ngoại trưởng trong giai đoạn 1981-1997 và hiện là cố vấn đối ngoại của Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, và ông Esfandiar Rahim Mashaie, trợ tá thân cận của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad.

Nhiều ý kiến cho rằng ông Rafsanjani sẽ trở lại chiếc ghế tổng thống mà trước đây ông từng giữ trong giai đoạn từ năm 1989-1997. Phát biểu trên kênh truyền hình Press TV hôm 16/5, một cựu tổng thống khác của Iran là ông Mohammad Khatami cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với sự trở lại của ông Rafsanjani. Ông khẳng định ứng cử viên gần 80 tuổi này là người phù hợp nhất để có thể giúp Iran chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài, cũng như giảm nhẹ sức ép về kinh tế.

Hiến pháp Iran quy định tổng thống có nhiệm kỳ 4 năm, phải là người theo đạo Hồi (quốc giáo) và không được tại vị quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Do đó, Tổng thống đương nhiệm Mahmoud Ahmadinejad không được ra tranh cử lần này do đã có 8 năm liền làm tổng thống./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục