Iran hành quyết kẻ sát hại nhà khoa học hạt nhân

Iran đã thi hành án đối với kẻ đóng vai trò chủ chốt trong vụ sát hại một nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran vào năm 2010.
Hãng thông tấn IRNA dẫn báo cáo của Văn phòng công tố Tehran cho biết ngày 15/5, nước này đã thi hành án đối với kẻ làm gián điệp cho Israel và đóng vai trò chủ chốt trong vụ sát hại một nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran vào năm 2010.

IRNA tuyên bố: "MaJid Kamali Fashi, gián điệp của Mossad (cơ quan tình báo Israel) và là kẻ sát hại Masoud Ali Mohammad, nhà khoa học hạt nhân của Iran, đã bị treo cổ sáng 15/5."

Jamali Fasshi lĩnh án tử hình sau khi bị kết tội đã đặt một chiếc xe chứa bom và cho nổ trước nhà của Ali Mohammad, đồng thời câu kết với chính quyền Xiônít và Mossad.

Fashi bị đưa ra xét xử với vai trò là nghi can chính trong vụ giết hại Ali Mohammad và nhận 120.000 USD để cung cấp thông tin cho Mossad.

Iran đã đổ lỗi cho Israel và Mỹ sát hại bốn nhà khoa học và chuyên gia hạt nhân của họ từ năm 2010./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục