Iran hoãn 2 trận bóng vì ô nhiễm không khí cao gấp 2 lần

Ngày 27/12, Iran đã phải hoãn hai trận bóng đá giải vô địch quốc gia vì ô nhiễm không khí tại thủ đô Tehran cao gấp hai lần mức cho phép; và được chuyển sang ngày 29/12 tới.
Iran hoãn 2 trận bóng vì ô nhiễm không khí cao gấp 2 lần ảnh 1(Nguồn: AFP)

Ngày 27/12, Iran đã phải hoãn hai trận bóng đá giải vô địch quốc gia vì ô nhiễm không khí tại thủ đô Tehran cao gấp hai lần mức cho phép.

Các trận cầu trên - giữa các đội của Tehran và các câu lạc bộ đến từ thành phố Mashhad và Tabriz - đã được chuyển sang ngày 29/12 tới sau khi cơ quan môi trường của Tehran khuyến cáo nên hoãn mọi hoạt động thể thao.

Trước đó, tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng trong tuần qua đã khiến chính quyền phải đóng cửa trường học ba ngày ở khu vực thủ đô Tehran và các vùng lân cận.

Chỉ số chất lượng không khí tại Tehran ngày 27/12 đã ở mức 132, vượt quá xa so với ngưỡng cho phép từ 0-50 mà tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo. Người già, trẻ em và người bệnh được khuyến cáo nên ở trong nhà.

Khói thải của 5 triệu ôtô và xe máy lưu thông trên đường phố ở Tehran gây ra 80% mức ô nhiễm nói trên. Tình trạng này càng gia tăng trong mùa Đông vì khí thải không thể bốc lên cao hơn khối khí lạnh. Trước tình hình này, các nghị sỹ Iran đang chỉ trích chính phủ về cách ứng phó chưa hiệu quả.

Tháng 12/2014, gần 400 người dân Iran đã phải nhập viện vì các vấn đề về tim và hô hấp do ô nhiễm nặng tại Tehran, trong khi gần 1.500 người khác được điều trị tại nhà.

Bộ Y tế Iran cho biết năm 2012, ô nhiễm đã làm khoảng 80.000 người thiệt mạng trên cả nước, trong đó riêng thủ đô Tehran có 4.500 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục