Iran hoan nghênh Mỹ bỏ lá chắn tên lửa ở châu Âu

Iran hoan nghênh việc Mỹ từ bỏ triển khai lá chắn tên lửa tại Đông Âu, đồng thời bác bỏ ý tưởng về mối đe dọa tên lửa từ nước này.
Theo hãng thông tấn "Mehr" của Iran ngày 21/9, Iran hoan nghênh quyết định của Mỹ từ bỏ kế hoạch triển khai lá chắn tên lửa tại Đông Âu, đồng thời bác bỏ ý tưởng về mối đe dọa tên lửa từ nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Hãng trên dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Hassan Ghashghavi tuyên bố: "Nước Cộng hòa Hồi giáo hoan nghênh bất kỳ động thái nào nhằm góp phần giảm bớt các cuộc chạy đua vũ trang".

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo gác lại kế hoạch lập hệ thống phòng thủ tên lửa ở Ba Lan và Cộng hòa Séc, mà thay vào đó triển khai thêm thiết bị di động nhằm vào các tên lửa tầm ngắn và trung của Iran.

Theo ông Obama, trọng tâm và cơ sở của chương trình này là nhằm chống lại "mối đe dọa do chương trình tên lửa đạn đạo của Iran gây ra". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ghashghavi khẳng định ý tưởng lập lá chắn tên lửa để chống lại mối đe dọa từ Iran là "vô căn cứ".

Sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố quyết định trên, lãnh đạo các nước Nga, Anh và Đức đều có phản ứng tích cực. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đánh giá cao cách tiếp cận có trách nhiệm của Tổng thống Mỹ, thể hiện Mỹ sẵn sàng lắng nghe lập trường của phía Nga, đồng thời đối thoại nhằm làm dịu tình hình.

Thủ tướng Anh Gordon Brown tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ quyết định của Mỹ, trong khi Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng quyết định này là một "dấu hiệu của hy vọng"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục