Iran hoan nghênh Nga dỡ bỏ lệnh cấm cung cấp hệ thống S-300

Iran đã hoan nghênh việc Nga quyết định dỡ bỏ lệnh cấm chuyển giao hệ thống phòng thủ chống tên lửa S-300 cho Tehran, coi đây là bước đi hướng tới nền "an ninh lâu dài" trong khu vực.
Iran hoan nghênh Nga dỡ bỏ lệnh cấm cung cấp hệ thống S-300 ảnh 1S-300 trong cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus mang tên "West-2009" tại Volka ngày 24/9/2009. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP/Reuters đưa tin, ngày 13/4, Iran đã hoan nghênh việc Nga quyết định dỡ bỏ lệnh cấm chuyển giao hệ thống phòng thủ chống tên lửa S-300 cho Tehran, coi đây là bước đi hướng tới nền "an ninh lâu dài" trong khu vực.

Hãng thông tấn quốc gia Iran IRNA dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Hossein Dehghan nhấn mạnh "những tiến triển trong hợp tác song phương giữa Iran (với Nga) và với các nước láng giềng trong nhiều lĩnh vực có thể rất hữu ích cho việc duy trì sự ổn định và an ninh lâu dài trong khu vực," trong bối cảnh đang xuất hiện nhiều mối đe dọa từ bên ngoài khu vực cũng như các hoạt động khủng bố ngày càng gia tăng.

Cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf tuyên bố giới chức nước này cho rằng quyết định trên của Nga sẽ không ảnh hưởng tới sự đoàn kết của Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) trong tiến trình đàm phán hạt nhân đang diễn ra với Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục