Iran hoan nghênh tuyên bố của AL về chủ quyền của Syria tại Golan

Iran đã hoan nghênh tuyên bố cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo AL tại Tunisia về chủ quyền của Syria đối với cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng.
Iran hoan nghênh tuyên bố của AL về chủ quyền của Syria tại Golan ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi. (Nguồn: ifpnews.com)

PressTV đưa tin, Iran đã hoan nghênh tuyên bố cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên đoàn Arab (AL) tại Tunisia về chủ quyền của Syria đối với cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi ngày 31/3 cho rằng động thái của AL nhằm ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria trên cao nguyên Golan bị chiếm đống là một bước đi "tích cực và đầy hứa hẹn" trước những nỗ lực của Mỹ nhằm hợp pháp hóa sự chiếm đóng của Israel tại khu vực này.

[Hội nghị thượng đỉnh Arab: Tuyên bố Tunis đề cập nhiều vấn đề nóng]

Nhà ngoại giao này cho biết: "Chúng tôi tin rằng thế giới Hồi giáo nên tiếp tục ưu tiên vấn đề chiếm đóng các mảnh đất Hồi giáo Arab bởi chính quyền Israel bất hợp pháp."

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế phản ứng về quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận chủ quyền của Israel với cao nguyên Golan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục