Iran hoàn thành việc đóng tàu ngầm Fateh loại mới

Con tàu với mức choán nước 600 tấn là tàu ngầm đầu tiên thuộc loại này và cũng là tàu ngầm đầu tiên được thiết kế và đóng ở Iran.
Hãng thông tấn ITAR-TASS cho biết Iran đã hoàn thành việc đóng tàu ngầm một động cơ diesel mang tên Fateh (tiếng Farsi có nghĩa là "Người chiến thắng").

Con tàu với mức choán nước không lớn (600 tấn) nói trên là tàu ngầm đầu tiên thuộc loại này và cũng là tàu ngầm đầu tiên được thiết kế và đóng ở Iran.

Phó Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Gholam-Reza Khadem Bigham tuyên bố tàu ngầm Fateh sẽ được bàn giao cho Hải quân Iran trong thời gian tới.

Tàu ngầm mới này có thể lặn sâu 200 mét, hoạt động độc lập trong 5 tuần. Con tàu được trang bị ống phóng ngư lôi, nhưng không có hầm phóng rốckét thẳng đứng.

Năm 2012, nhật báo "Besat" đưa tin Iran đang tiến hành quy trình sơ bộ về thiết kế cả tàu ngầm hạt nhân. Tuy nhiên, phần lớn các chuyên gia đều tỏ ra hoài nghi về tiềm năng công nghệ hạt nhân của nước này./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục