Iran hối thúc châu Âu ngăn chặn các biện pháp trừng phạt của Mỹ

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tuyên bố cách duy nhất để ngăn chặn nguy cơ thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa nước này và các cường quốc thế giới là châu Âu ngăn cản Mỹ tái áp đặt các biện pháp trừng phạ
Iran hối thúc châu Âu ngăn chặn các biện pháp trừng phạt của Mỹ ảnh 1Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. (Nguồn: Press TV/TTXVN)

Ngày 30/9, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tuyên bố cách duy nhất để ngăn chặn nguy cơ thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa nước này và các cường quốc thế giới là châu Âu ngăn cản Mỹ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran.

Trả lời phỏng vấn tờ Guardian của Anh, Ngoại trưởng Zarif cảnh báo Iran sẽ tiếp tục phát triển công nghệ hạt nhân, mặc dù không vì mục đích quân sự, nếu châu Âu và Mỹ áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt đối với quốc gia Hồi giáo này.

Phát biểu của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Iran được đưa ra giữa lúc Mỹ liên tiếp dọa hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân lịch sử, được biết đến là Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA) mà Tehran ký với nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc cùng với Đức) cách đây hơn 2 năm.

[Iran có thể từ bỏ thỏa thuận hạt nhân nếu Mỹ đơn phương xin rút]

Theo thỏa thuận, chính thức có hiệu lực từ tháng 1/2016, Iran tuân thủ cam kết hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc bãi bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế chống lại Tehran được áp đặt hồi năm 2005.

Sau khi lên nắm quyền vào tháng 1/2017, tức một năm sau khi JCPOA có hiệu lực, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tìm các lý do để đơn phương rút khỏi hoặc hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân. Trong khi đó, tất cả các bên tham gia ký kết JCPOA, ngoại trừ Mỹ, đều nhấn mạnh rằng thỏa thuận hạt nhân Iran cần phải được duy trì.

Chính quyền Tổng thống Trump từng hai lần xác nhận Iran tuân thủ đầy đủ thỏa thuận hạt nhân trong các bản báo cáo trình Quốc hội Mỹ theo luật pháp Mỹ.

Nếu Tổng thống Trump có ý kiến ngược lại trong lần điều trần thứ ba trước Quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 15/10 tới, nhiều khả năng các nghị sỹ Mỹ sẽ thông qua các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran, kéo theo nguy cơ thỏa thuận trên sụp đổ.

Ngày 28/9 vừa qua, Ngoại trưởng Zarif tuyên bố Tehran có thể từ bỏ thỏa thuận hạt nhân nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục