Iran hối thúc cộng đồng quốc tế lên án lệnh trừng phạt của Mỹ

Ngày 10/11, kênh Press TV đưa tin, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Gholamali Khoshroo đã kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án các biện pháp trừng phạt đơn phương mới đây của Mỹ nhằm vào Tehran.
Iran hối thúc cộng đồng quốc tế lên án lệnh trừng phạt của Mỹ ảnh 1Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Gholamali Khoshroo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

THX đưa tin, ngày 10/11, kênh Press TV đưa tin, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Gholamali Khoshroo đã kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án các biện pháp trừng phạt đơn phương mới đây của Mỹ nhằm vào Tehran.

Trong một lá thư gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 9/11, ông Khoshroo nhấn mạnh: “Việc Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và khôi phúc các lệnh trừng phạt nhằm vào Tehran là một thách thức đối với luật pháp và trật tự quốc tế.”

Theo ông Khosroo, cộng đồng quốc tế “không nên để Mỹ theo đuổi những chính sách đơn phương, kiêu ngạo và tự coi mình là trung tâm."

[Trò chơi nguy hiểm của Tổng thống Mỹ Trump ở Trung Đông]

Cùng ngày 10/11, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định những lệnh trừng phạt mà Mỹ vừa tái áp đặt hồi tuần trước không ảnh hưởng tới nền kinh tế của nước Cộng hòa Hồi giáo bởi vì trên thực tế, Washington đã áp dụng các biện pháp này từ trước đó.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Rouhani nhấn mạnh: “Các lệnh trừng phạt không ảnh hưởng tới nền kinh tế của chúng ta, bởi Mỹ đã sử dụng mọi loại vũ khí mà họ có và Washington không có gì mới để chống lại Iran.”

Mỹ đã áp đặt vòng trừng phạt đầu tiên đối với Iran hồi tháng Tám vừa qua sau khi rút khỏi JCPOA, thỏa thuận được Iran ký với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức) hồi năm

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục