Iran: IAEA sẽ công bố báo cáo hạt nhân cuối cùng vào ngày 15/1

​Mục đích đưa ra bản cáo trên nhằm xác nhận rằng Iran đã thực hiện mọi nghĩa vụ trong thỏa thuận hạt nhân mà nước này và Nhóm P5+1 đạt được hồi tháng 7/2015.
Iran: IAEA sẽ công bố báo cáo hạt nhân cuối cùng vào ngày 15/1 ảnh 1Kỹ thuật viên Iran làm việc tại cơ sở nghiên cứu hạt nhân Isfahan, cách thủ đô Tehran 420km về phía Nam. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 13/1, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cho biết Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) dự kiến sẽ đưa ra báo cáo cuối cùng về chương trình hạt nhân của Tehran vào ngày 15/1 nhằm xác nhận rằng Iran đã thực hiện mọi nghĩa vụ trong thỏa thuận hạt nhân mà nước này và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) đạt được hồi tháng 7/2015.

Hãng tin Fars dẫn lời ông Araqchi nêu rõ: "IAEA sẽ công bố báo cáo cuối cùng vào ngày 15/1 để xác nhận rằng Iran đã thực hiện các cam kết của nước này theo Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA - tên chính thức của thỏa thuận hạt nhân)."

Ông cho biết thêm Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini sẽ ra tuyên bố chung vào ngày 16/1 hoặc 17/1 về việc thực thi thỏa thuận trên và việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục