Iran: IRGC sắp tiếp nhận tên lửa hành trình tầm xa Soumar

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Iran cho biết tên lửa Soumar sẽ được chuyển giao cho các lực lượng có vũ trang Iran, song chủ yếu là chuyển giao cho Lực lượng Vệ Binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Iran: IRGC sắp tiếp nhận tên lửa hành trình tầm xa Soumar ảnh 1(Nguồn: tasnimnews.com)

Theo THX, Bộ Quốc phòng Iran ngày 13/1 thông báo, tên lửa hành trình tầm xa Soumar do nước này tự chế tạo sẽ được phiên chế cho Lực lượng Vệ Binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong tương lai gần.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Iran Qassem Taqizadeh cho biết, tên lửa Soumar sẽ được chuyển giao cho các lực lượng có vũ trang Iran, song chủ yếu là chuyển giao cho IRGC.

Tên lửa hành trình được phóng từ mặt đất Soumar, vốn được ra mắt hồi tháng 3/2015, sở hữu công nghệ hiện đại trong việc dẫn đường, động cơ đẩy và kết cấu, với tầm bắn lên tới 2.500-3.000km.

Các nước phương Tây, nhất là Mỹ, kêu gọi Iran ngừng phát triển tên lửa có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Tehran tuyên bố nước này sẽ tiếp tục phát triển và thử nghiệm tên lửa phù hợp với chính sách răn đe./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục