Iran: Israel là nguồn gốc khủng hoảng ở khu vực Trung Đông

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố nước này luôn coi Israel là mối đe doạ ở Trung Đông và là gốc rễ của khủng hoảng trong khu vực.
Iran: Israel là nguồn gốc khủng hoảng ở khu vực Trung Đông ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: eaworldview.com)

Trang tin điện tử DiePresse của Áo ngày 20/7 đưa tin Iran đã từ chối đề nghị của Đức về công nhận quyền tồn tại của Nhà nước Do Thái.

Nguồn tin dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Marzieh Afkham cho biết nước Cộng hoà Hồi giáo bác bỏ đề nghị của Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel về việc thừa nhận quyền tồn tại của Israel.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nói: "Ở Trung Đông, chúng tôi có một chính sách hoàn toàn khác với Đức và trong 35 năm qua đã nhiều lần nhấn mạnh chính sách của mình."

Theo người phát ngôn này, Iran vẫn thường xuyên bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề khu vực trong rất nhiều các cuộc đàm phán thảo luận, cho rằng chủ đề mà ông Gabriel nêu trong chuyến thăm lần đầu tiên tới Iran không phải là mới.

Người phát ngôn cũng nêu rõ: "Iran luôn coi Israel là mối đe doạ ở Trung Đông và là gốc rễ của khủng hoảng trong khu vực."

Trước đó, phát biểu khi vừa tới Tehran, ông Gabriel đã đề nghị được làm trung gian hoà giải cho mối quan hệ căng thẳng giữa Iran và Israel.

Ông cũng khẳng định rằng, "đối với người Đức, an ninh của Israel có ý nghĩa rất quan trọng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục