Iran: Kẻ ám hại Đại sứ Arập Xêút thuộc phe đối lập

Iran khẳng định một trong những người bị Mỹ cáo buộc âm mưu ám sát Đại sứ Arập Xêút tại Washington là người của Tổ chức MKO.
Trong một bức thư gửi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 5/11, Iran khẳng định một trong những người Iran bị Mỹ cáo buộc âm mưu ám sát Đại sứ Arập Xêút tại Washington là người của Tổ chức Mujahideen Khalq (MKO), một nhóm phiến quân lưu vong chính chống Tehran.

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran dẫn bức thư trên khẳng định, một cuộc điều tra do lực lượng an ninh Iran tiến hành theo yêu cầu của Tổ chức cảnh sát quốc tế (Interpol) sau khi Mỹ khẳng định một trong những nghi can trong vụ này đang ở Iran, đã chỉ ra rằng người mà Mỹ cáo buộc "là thành viên MKO."

Bức thư không cho biết danh tính cũng như nơi ở của người này, song dường như ám chỉ Gholam Shakouri, nghi can bị Cục điều tra liên bang (FBI) Mỹ cáo buộc là thành viên Lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran.

Theo IRNA, bức thư trên đã được chuyển tới ông Ban Ki-moon ngày 5/11 và bằng chứng này cho thấy "những cáo buộc của Mỹ về sự liên can của Chính phủ Iran (tới âm mưu bị nghi ngờ đó) là không đúng sự thực."

Trước đó, ngày 11/10, Mỹ cáo buộc hai công dân Iran âm mưu ám sát Đại sứ Arập Xêút tại Washington. Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng âm mưu này có thể liên quan đến Chính phủ Iran và yêu cầu các quan chức cấp cao trong Chính phủ Iran giải thích.

Cho đến nay, Tehran luôn bác bỏ cáo buộc này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục