Iran kết án tử hình 8 thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo

Ngày 13/5, Mizan Online của tòa án Iran đưa tin, nước này kết án tử hình 8 đối tượng bị cáo buộc là thành viên IS, có liên hệ với 2 vụ tấn công kép chết người ở Tehran hồi tháng 6/2017.
Iran kết án tử hình 8 thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo ảnh 1Phiến quân IS. (Ảnh minh họa. Nguồn: AFP)

AFP đưa tin, ngày 13/5, hãng tin trực tuyến Mizan Online của tòa án Iran đưa tin, nước này đã kết án tử hình tám đối tượng bị cáo buộc là thành viên của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS), có liên hệ với hai vụ tấn công kép chết người ở thủ đô Tehran hồi tháng 6/2017.

Hãng tin trên dẫn lời Chánh án Tòa án cho biết: “Tám bị cáo có tội danh nổi loạn.”

Tham gia phiên xét xử bắt đầu hôm 28/4 vừa qua có 26 đối tượng, một số trong đó bị cáo buộc gia nhập IS ở nước ngoài trước khi quay trở về Iran tiến hành vụ tấn công hồi năm ngoái.

[Iraq bắt giữ 5 chỉ huy của Nhà nước Hồi giáo IS vượt biên từ Syria]

Vụ tấn công, vụ đầu tiên xảy ra trên lãnh thổ Iran do IS thừa nhận tiến hành, nhằm vào tòa nhà quốc hội và lăng mộ của nhà lãnh đạo cách mạng, Đại giáo chủ Ruhollah Khomeini, khiến 17 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Lâu nay, Iran đã cung cấp hỗ trợ quân sự cho chính phủ Syria và Iraq trong cuộc chiến chống IS, cử các cố vấn quân sự cũng như “các tình nguyện viên” người Iran và Afghanistan tới hai nước trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục