Iran kêu gọi châu Âu giúp thúc đẩy đối thoại tại vịnh Persian

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã kêu gọi châu Âu sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để thúc đẩy đối thoại tại vịnh Persian, sau khi một số nước cắt đứt ngoại giao với Qatar.
Iran kêu gọi châu Âu giúp thúc đẩy đối thoại tại vịnh Persian ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 26/6, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã kêu gọi châu Âu sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để thúc đẩy đối thoại tại vịnh Persian, sau khi Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Ai Cập và Bahrain cắt đứt ngoại giao với Qatar hồi đầu tháng này.

[Qatar đang xem xét cơ sở của bản yêu sách từ các nước Arab vùng Vịnh]

Phát biểu tại thủ đô Berlin (Đức), Ngoại trưởng Zarif chỉ trích việc coi Iran hay Qatar hỗ trợ “khủng bố” là một âm mưu của các nước nhằm trốn tránh trách nhiệm, vì sự thất bại của những nước này trong việc giải quyết đòi hỏi của người dân.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi thiết lập một cơ chế an ninh khu vực mới cho các nước vùng Vịnh.

Ngoại trưởng Zarif nêu rõ: “Trước đây là Iran, giờ là Qatar. Đó là âm mưu lảng tránh trách nhiệm, trốn tránh trách nhiệm giải trình cho sự thất bại vô cùng cơ bản của hệ thống nhà nước trong việc giải quyết các đòi hỏi của người dân."

Lâu nay, Tổng thống Iran Hassan Rouhani luôn lên tiếng ủng hộ Qatar trong cuộc đối đầu với đối thủ của Iran là Saudi Arabia cùng các đồng minh cáo buộc Doha ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, điều mà Qatar luôn bác bỏ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục