Iran kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân toàn cầu

Ngày 19/2, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Alireza Moaiyeri đã kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán toàn cầu nhằm giải trừ hoàn toàn các loại vũ khí hạt nhân.

Ngày 19/2, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Alireza Moaiyeri đã kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán toàn cầu nhằm giải trừ hoàn toàn các loại vũ khí hạt nhân.

Ông Moaiyeri cho rằng việc loại bỏ vũ khí hạt nhân là sự bảo đảm duy nhất chống lại việc sử dụng hoặc nguy cơ sử dụng loại vũ khí nguy hiểm này.
 
Phát biểu tại Hội nghị Giải trừ vũ khí, tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ), ngay trước khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) dự kiến công bố báo cáo mới nhất về chương trình hạt nhân của Iran, ông Moaiyeri khẳng định các quốc gia trên thế giới sẽ tiếp tục sống trong nỗi lo bất ổn thường trực nếu vẫn còn sự tồn tại của vũ khí hạt nhân. Chính vì vậy, mục tiêu chính của Hội nghị trên là loại bỏ nguồn gây bất ổn này và thiết lập một thế giới không có vũ khí hạt nhân.
 
Ông Moaiyeri cũng cho biết Chính phủ Iran rất ủng hộ việc khởi động các cuộc thảo luận về việc cấm sản xuất plutoni và làm giàu urani, phục vụ cho hoạt động chế tạo bom hạt nhân. Bên cạnh đó, Iran cũng ủng hộ các cuộc đàm phàn nhằm ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang ngoài không gian.

Cho đến nay, các nước phương Tây vẫn nghi ngờ Teheran đang bí mật tìm cách chế tạo bom hạt nhân, song Iran khẳng định chương trình làm giàu urani của nước này chỉ để phục vụ các nhu cầu dân dụng./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục