Iran kêu gọi người dân đoàn kết vượt qua các sức ép về kinh tế của Mỹ

Các quan chức Iran kêu gọi người dân nước này đoàn kết nhằm vượt qua các sức ép về kinh tế của Mỹ cũng như kêu gọi các nước châu Âu đưa ra các biện pháp đảm bảo duy trì hoạt động hợp tác với Tehran.
Iran kêu gọi người dân đoàn kết vượt qua các sức ép về kinh tế của Mỹ ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: EFE-EPA/TTXVN)

Các quan chức cấp cao Iran đã kêu gọi người dân nước này đoàn kết nhằm vượt qua các sức ép về kinh tế của Mỹ cũng như kêu gọi các nước châu Âu cần đưa ra các biện pháp đảm bảo duy trì hoạt động hợp tác với Tehran.

Theo hãng thông tấn Iran IRNA, phát biểu tại một sự kiện diễn ra ở thủ đô Tehran, Tổng thống Hassan Rouhani đã kêu gọi sự đoàn kết nhằm đưa đất nước vượt qua các khó khăn do Mỹ gây sức ép.

Ông khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo có thể giải quyết được mọi vấn đề thông qua sự đoàn kết và thống nhất.

Trong khi đó, phát biểu bên lề một hội nghị về phát triển chính sách của Iran, sau khi Mỹ đơn phương tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố Tehran vẫn đang chờ đợi sự đảm bảo của Liên minh châu Âu (EU) về việc bán dầu và các giao dịch tài chính của Iran.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông, Ngoại trưởng Zarif cho rằng "EU cần áp dụng các biện pháp, trong đó đảm bảo việc bán dầu và các kênh ngân hàng Iran."

Iran liên tục kêu gọi các nước tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân lịch sử thực thi "các biện pháp thực tế và cụ thể" để bảo vệ các lợi ích của Tehransau khi Mỹ rút.

Tháng 7/2015, Iran đã ký thỏa thuận lịch sử với nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức), theo đó, dừng chương trình hạt nhân của nước này để đổi lấy việc quốc tế giảm các biện pháp trừng phạt.

Hôm 8/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân lịch sử và tái áp đặt trừng phạt, bao gồm cả lệnh cấm vận dầu mỏ, với Tehran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục