Iran kêu gọi phương Tây đồng ý trao đổi nhiên liệu

Iran kêu gọi phương Tây chấp nhận trao đổi nhiên liệu hạt nhân, coi đó là biện pháp chấm dứt sự bế tắc chương trình hạt nhân.
Ngày 12/6, Phó Tổng thống kiêm Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi đã kêu gọi các nước phương Tây chấp nhận thỏa thuận trao đổi nhiên liệu hạt nhân do Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, coi đó là biện pháp có thể giúp chấm dứt tình trạng bế tắc xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran.

Theo ông Salehi, tình trạng bế tắc hiện nay là "bãi lầy do chính các nước phương Tây tạo ra."

Ông Salehi cũng cho biết hiện Iran đang nghiên cứu các vị trí để tiến hành xây dựng thêm các cơ sở làm giàu urani. Tehran hy vọng việc xác định một vị trí sẽ được hoàn tất vào cuối năm nay sau khi đã xem xét mọi khía cạnh và các tiêu chí cần thiết.

Việc bắt đầu xây dựng cơ sở mới có thể được bắt đầu vào cuối tháng 3/2011. Tuy nhiên, Iran không quá vội vàng trong việc thực hiện kế hoạch xây dựng các cơ sở hạt nhân mới.

Chính phủ Iran đã thông qua kế hoạch xây dựng thêm 10 cơ sở làm giàu urani, có khả năng xử lý khí urani thành nhiên liệu phục vụ cho các nhà máy điện hạt nhân.

Mỹ và các nước phương Tây lo ngại Iran có thể lợi dụng công nghệ này để sản xuất nguyên liệu chế tạo đầu đạn hạt nhân. Tehran đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc trên và khẳng định chương trình hạt nhân của nước này là nhằm phục vụ mục đích hòa bình.

Ngày 9/6 vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết mới trừng phạt Iran liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Đây là nghị quyết trừng phạt thứ tư mà Liên hợp quốc áp đặt đối với Iran.

Nghị quyết trên, do Mỹ soạn thảo, mở rộng biện pháp cấm vận vũ khí đối với Iran, theo đó cấm Tehran theo đuổi mọi hoạt động liên quan tới tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, không được đầu tư vào các hoạt động như khai thác urani, cấm Iran mua 8 loại vũ khí hạng nặng trong đó có máy bay trực thăng chiến đấu, tên lửa, xe tăng, xe bọc thép...

Nghị quyết cũng đưa thêm 40 thực thể vào danh sách những cá nhân và tổ chức bị phong tỏa tài sản và bị hạn chế đi lại.

Ngày 12/6, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa đã bày tỏ "lấy làm tiếc" về các biện pháp trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an đối với Iran, đồng thời tin tưởng rằng vấn đề hạt nhân của Iran có thể được giải quyết thông qua đối thoại và đàm phán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục