Iran kêu gọi Saudi Arabia hợp tác vì ổn định khu vực

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã kêu gọi Saudi Arabia hợp tác với Chính phủ Iran nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định khu vực.

Ngày 2/12, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã kêu gọi Saudi Arabia hợp tác với Chính phủ Iran nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định khu vực.

Ông Zarif đưa ra phát biểu trên trong khuôn khổ chuyến công du khu vực, bắt đầu từ Kuwait, nhằm thuyết phục các quốc gia vùng Vịnh rằng thỏa thuận mà Tehran vừa đạt được với các cường quốc phương Tây về chương trình hạt nhân sẽ "đem lại lợi ích" cho toàn khu vực.

Phát biểu tại chặng dừng chân ở Oman, ông Zarif cho biết Iran muốn mở một trang mới trong quan hệ với các quốc gia vùng Vịnh. Ông bày tỏ tin tưởng rằng Iran và Saudi Arabia có thể hợp tác để thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực.

Ông cũng cho biết Iran coi "Saudi Arabia là một quốc gia đặc biệt quan trọng trong khu vực và thế giới Hồi giáo," đồng thời bày tỏ hy vọng sớm thăm Riyah.

Thỏa thuận vừa đạt được giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) đã được các quốc gia Arab vùng Vịnh hoan nghênh. Ngoại trưởng các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh hy vọng thỏa thuận tạm thời này sẽ dẫn tới một thỏa tuận lâu dài về chương trình hạt nhân của Iran./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục