Iran khẳng định không có ý định sản xuất hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân

Trong cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Tehran, Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei ngày 13/6 khẳng định rằng Iran không có ý định chế tạo hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân.
Iran khẳng định không có ý định sản xuất hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân ảnh 1Một vụ thử tên lửa hành trình của Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei ngày 13/6 khẳng định rằng Iran không có ý định chế tạo hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Tuyên bố này được ông Khamenei đưa ra trong cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Tehran.

Phát biểu với các phóng viên tại Tehran sau cuộc gặp ông Khamenei, Thủ tướng Abe nhấn mạnh: "Nhà lãnh đạo tối cao Iran đã đưa ra tuyên bố rằng nước này sẽ không và không nên sản xuất, tàng trữ hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân, và nhấn mạnh Tehran không có những ý định như thế."

[Ngoại trưởng Nhật Bản kêu gọi Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân]

Phát biểu của ông Abe đã được phát sóng trên Đài truyền hình NHK của Nhật Bản.

Trước đó, ông Abe ngày 12/6 đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Phía Iran đã tỏ rõ lập trường của mình đồng thời nêu điều kiện đàm phán với Mỹ.

Thủ tướng Nhật Bản cũng đã kêu gọi Iran thể hiện vai trò xây dựng tại Trung Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục