Iran khẳng định không tháo dỡ các cơ sở hạt nhân

Trong bài phỏng vấn dành cho tờ "The Financial Times" được đăng tải ngày 29/11, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Iran sẽ không tháo dỡ các cơ sở hạt nhân của nước này.

Trong bài phỏng vấn dành cho tờ "The Financial Times" được đăng tải ngày 29/11, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Iran sẽ không tháo dỡ các cơ sở hạt nhân của nước này.

Khi được hỏi liệu việc tháo dỡ các cơ sở hạt nhân của Iran là "giới hạn đỏ" đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran, ông Rouhani khẳng định: "Chắc chắn rồi". 

Tổng thống Rouhani cũng bày tỏ hy vọng cải thiện hơn nữa quan hệ của Iran với Mỹ, khi nói: "Các vấn đề của Iran-Mỹ rất phức tạp và không thể giải quyết một sớm một chiều. Bất chấp những khó khăn, đã có cơ hội mở ra trong vòng 100 ngày qua và nó có thể được mở rộng hơn về sau này".

Thỏa thuận đạt được tại Geneva hôm 24/11 vừa qua giữa Iran và các cường quốc thế giới yêu cầu sáu tháng tạm ngưng chương trình hạt nhân của Iran để đổi lại việc nới lỏng có giới hạn các biện pháp trừng phạt, trong khi chờ đợi các cuộc đàm phán về một thỏa thuận rộng lớn hơn. 

Thỏa thuận này không yêu cầu tháo dỡ các cơ sở hạt nhân của Tehran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục