Iran khẳng định Mỹ đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất trong lịch sử

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng Mỹ đang trải qua một trong những thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử nước này ở cả trong nước và quốc tế và còn mất đi sự ủng hộ của các đồng minh truyền thống.
Iran khẳng định Mỹ đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất trong lịch sử ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani tại cuộc họp ở thủ đô Tehran ngày 14/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Press TV đưa tin, ngày 12/9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng Mỹ đang trải qua một trong những thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử nước này ở cả trong nước và quốc tế.

Theo nhà lãnh đạo Iran, Mỹ thậm chí còn mất đi sự ủng hộ của các đồng minh truyền thống.

Phát biểu tại phiên họp nội các, Tổng thống Rouhani nói: "Ngày hôm nay, tình hình chính trị trong nước của Mỹ đã khác rất nhiều so với trước đây, và Mỹ hiện đang trải qua một trong những thời kỳ tồi tệ nhất trong lịch sử nước này.

Ngày hôm nay, có rất ít nhà nghiên cứu, tri thức và chuyên gia ở Mỹ chia sẻ chung quan điểm với những người trong Nhà Trắng, và một vài người thậm chí còn chỉ trích công khai (các chính khách Mỹ) là những kẻ ngu ngốc. Điều này rất hiếm khi xảy ra trong lịch sử nước Mỹ." 

Tổng thống Iran còn cho biết: "Ngày hôm nay, các đồng minh của Washington không sát cánh cùng nước này về mặt chính trị, và thậm chí các đối tác truyền thống còn tự tách mình khỏi nước Mỹ." 

[Trừng phạt Iran, Mỹ có vô tình đẩy Iraq ra khỏi vòng tay?]

Theo ông Rouhani, chỉ có một số ít quốc gia "tai tiếng" hiện còn ủng hộ Washington. Ông nói thêm: "Về tổng thể, Mỹ hiện đang trong tình trạng tồi tệ nhất, và kể cả các tổ chức quốc tế như Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), Liên hợp quốc, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) không đồng tình với các chính sách của Mỹ."

Đề cập tới chiến dịch gây sức ép gia tăng của Washington đối với Iran sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân đa phương, ông Rouhani cho rằng Tehran đang đối mặt với cuộc chiến kinh tế "không mong muốn" và phải thương lượng với các bên không hề có chút tôn trọng luật pháp quốc tế.

Phát biểu trên được đưa ra vài ngày sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đe dọa áp đặt "trừng phạt" đối với ICC, nếu tòa án có trụ sở tại La Haye này xúc tiến việc mở cuộc điều tra nhằm vào cáo buộc tội ác chiến tranh do các lực lượng Mỹ thực hiện ở Afghanistan, cũng như tiến hành bất kỳ cuộc điều tra nào nhằm vào Israel hoặc các đồng minh khác của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.