Iran khẳng định ông Ban Ki-moon dự hội nghị NAM

Một quan chức Chính phủ Iran khẳng định Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã "hoàn thành kế hoạch" tới Tehran để tham dự NAM lần thứ 16.
Kênh truyền hình Press TV của Iran ngày 20/8 dẫn lời một quan chức Chính phủ Iran khẳng định Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã "hoàn thành kế hoạch" tới Tehran để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phong trào không liên kết (NAM) lần thứ 16.

Quan chức Chính phủ Iran này cũng bác bỏ thông tin trái ngược được truyền thông phương Tây đăng tải trước đó.

Theo người phát ngôn Hội nghị thượng đỉnh NAM lần thứ 16 Mohammad-Reza Forqani, khoảng 100 nước đã chính thức thông báo sẽ tham dự sự kiện này, trong đó 41 nước sẽ tham dự ở cấp cao nhất.

Trước đó hôm 10/8 vừa qua, Văn phòng Thủ tướng Israel ra tuyên bố cho rằng Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cần hủy kế hoạch tới Iran dự hội nghị trên và bày tỏ sự "thất vọng" trước thông tin ông Ban Ki-moon sẽ tới Iran.

Phát biểu với báo giới, Người phát ngôn Chính phủ Israel Mark Regev cũng cho rằng: "Quyết định của Tổng Thư ký Liên hợp quốc là một sai lầm."

Cùng ngày, Chính quyền Obama khẳng định Iran không xứng đáng tổ chức hội nghị trên, song hối thúc các nhà lãnh đạo nước ngoài quyết định tham dự hội nghị này gây sức ép đòi Chính phủ Tehran tuân thủ các yêu cầu quốc tế nhằm làm rõ chương trình hạt nhân của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục