Iran khẳng định quyền sử dụng "vũ khí thông thường" để tự vệ

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã lên tiếng bảo vệ quyền sử dụng tên lửa đạn đạo của nước này sau vụ thử tên lửa hồi tuần trước.
Iran khẳng định quyền sử dụng "vũ khí thông thường" để tự vệ ảnh 1Iran thử tên lửa hôm 9/3. (Nguồn: Reuters)

AP đưa tin, phát biểu tại New Zealand ngày 14/3, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã lên tiếng bảo vệ quyền sử dụng tên lửa đạn đạo của nước này sau vụ thử tên lửa hồi tuần trước, song Tehran không giải thích về những thông điệp chống Israel trong các vụ phóng tên lửa đó.

Ngoại trưởng Zarif cho hay Iran luôn bảo lưu quyền phòng vệ trong việc sử dụng các vũ khí thông thường, và rằng "bất cứ kẻ nào đủ điên rồ để tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ phản công."

Vụ thử tên lửa hôm 9/3 vừa qua nhằm chứng tỏ Iran sẽ đẩy mạnh chương trình tên lửa đạn đạo của mình sau khi giảm quy mô chương trình hạt nhân theo thỏa thuận đạt được hồi năm ngoái với các cường quốc thế giới.

Cùng ngày, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh-đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini cho biết vào ngày 16/4, bà sẽ tới Iran để tìm kiếm một thỏa thuận nhằm chấm dứt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục