Iran không chấp nhận gửi urani ra nước ngoài

Ngoại trưởng Iran Mottaki ngày 18/11 tuyên bố, Tehran loại trừ khả năng gửi urani được làm giàu ở cấp độ thấp ra nước ngoài.
Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki ngày 18/11 tuyên bố, Tehran loại trừ khả năng gửi urani được làm giàu ở cấp độ thấp ra nước ngoài, nhưng sẽ xem xét khả năng hoán đổi nhiên liệu đồng thời ở bên trong nước này.

Theo hãng tin ISNA, Ngoại trưởng Mottaki nhấn mạnh đề xuất của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), theo đó Iran phải gửi urani được làm giàu ở cấp độ thấp (3,5%) ra nước ngoài để làm giàu thêm, là không khả thi.

Ông nêu rõ sau khi xem xét từ góc độ kinh tế và kỹ thuật, Iran không chấp nhận đề xuất này. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mottaki cũng cho biết thay vào đó, Tehran sẽ cân nhắc khả năng hoán đổi nhiên liệu hạt nhân một cách đồng thời ở trong nước.

Ngoài ra, người đứng đầu ngành ngoại giao Iran khẳng định nước này sẵn sàng tiếp tục thương lượng với các cường quốc thế giới về vấn đề đảm bảo nhiên liệu cho lò phản ứng nghiên cứu của mình.

Cuộc gặp đầu tiên giữa hai bên đã diễn ra tại Vienna (Áo) ngày 19/10 vừa qua.

Theo đề xuất của IAEA, Iran sẽ chuyển phần lớn số urani làm giàu ở cấp độ thấp của nước này sang Nga để tiếp tục làm giàu, sau đó sẽ được Pháp chuyển thành nhiên liệu cho lò phản ứng nghiên cứu ở Tehran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục